Kết quả tìm kiếm cho "chức vô địch ASIAD"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 176
Sáng 26/6, tại Nhà thi đấu Trung tâm Thể thao thành phố Huế, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế phối hợp với Cục Thể dục Thể thao tổ chức Lễ khai mạc Giải Vô địch Karate quốc gia năm 2025.
Chiều 24/6, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Lễ công bố "Chiến lược phát triển bóng đá nữ Việt Nam" (Dự án phát triển Bóng đá nữ do UEFA/AFC tài trợ 2024-2027) đã được tổ chức ngày 6/6 tại Hà Nội.
Kể từ sau cú đúp huy chương Vàng thế giới của Lê Thanh Tùng (nội dung nhảy chống), Đinh Phương Thành (nội dung xà kép) vào năm 2018, đến nay đội tuyển Thể dục dụng cụ Việt Nam mới có thêm nhà vô địch. Tấm huy chương Vàng của Đặng Ngọc Xuân Thiện (nội dung ngựa vòng) và huy chương Bạc của Nguyễn Văn Khánh Phong (nội dung vòng treo) vừa giành được tại Cúp Thể dục dụng cụ thế giới 2025 - FIG World Challenge Cup 2025 (diễn ra từ ngày 8-11/5 tại Bulgaria) là một minh chứng cụ thể, đánh dấu sự trở lại ấn tượng của Thể dục dụng cụ Việt Nam trên đấu trường quốc tế.
Đội tuyển Cầu mây nữ Việt Nam đã tạo nên "địa chấn" khi đánh bại Thái Lan ở chung kết nội dung 4 người để lần đầu tiên giành chức vô địch World Cup.
Chiều 25/2, UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch năm 2024; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.
Năm 2024, công tác quản lý nhà nước về thể thao được tăng cường, mang lại những kết quả nhất định. Việc hoạch định chiến lược, chính sách và triển khai các đề án, chương trình, phong trào thể thao được quan tâm.
Năm 2024, công tác quản lý nhà nước về thể thao được tăng cường, mang lại những kết quả nhất định. Việc hoạch định chiến lược, chính sách và triển khai các đề án, chương trình, phong trào thể thao được quan tâm.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký Quyết định số 1189/QĐ-TTg ngày 15/10/2024 phê duyệt Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Sau hơn hai tuần tranh tài sôi động, Olympic Paris 2024 đã cho thấy cuộc đua tranh quyết liệt để khẳng định vị thế và sức mạnh của các đoàn thể thao, đồng thời chứng kiến những kỷ lục mới liên tục được thiết lập.
Chiến lược gia 66 tuổi người Hàn Quốc muốn tái xuất và giờ được cho là thời điểm thích hợp để thống nhất một bản hợp đồng, dù đích đến là Ấn Độ hay một đội bóng Đông Nam Á.
Liên đoàn Điền kinh thế giới (IAAF) đã chấp thuận việc trao một suất đặc cách cho điền kinh Việt Nam dự Olympic Paris (Pháp) 2024. Theo văn bản mới nhất của cơ quan này, tấm vé cuối cùng của thể thao Việt Nam tới với Paris được trao cho VĐV Trần Thị Nhi Yến.